Theo NHK, Cục Khí tượng Nhật cho biết, bão Haishen đã suy yếu nhưng vẫn có thể là trận bão mạnh nhất trong nhiều thập niên tấn công nước này. Giới chức phụ trách thời tiết cảnh báo về gió mạnh kỷ lục, sóng lớn và mưa lớn chưa từng có sẽ đổ xuống vùng Kyushu.

Cục Khí tượng cho hay, cảnh báo đã được ban bố từ nhiều ngày trước để mọi người tìm nơi trú ẩn và tích trữ thực phẩm, nước uống.

{keywords}
Bão Haishen tấn công Nhật, lật tung nhiều mái nhà. Ảnh: AP

Một số con sông ở đảo Kyushu, phía tây nam Nhật, cũng đối mặt với nguy cơ tràn bờ.

Bão Haishen, nghĩa là thần biển theo tiếng Trung, sáng sớm nay đi vào Okinawa và Kyushu với sức gió lên tới 180km/h. Đường đi của bão Haishen tương tự bão Maysak, vốn tấn công Nhật vào tuần trước.

{keywords}
Người dân được đưa đi sơ tán trước khi bão tới. Ảnh: AP

Nhiều khách sạn ở tỉnh Miyazaki đã được đặt kín do nhiều người sơ tán khỏi nhà. Toàn bộ 101 phòng tại khách sạn trên đồi này đã có người đặt trong ngày hôm nay. Quản lý khách sạn cho hay, việc kín phòng vào thời điểm này trong năm là khá bất thường.

Bão Haishen đã ảnh hưởng tới mạng lưới giao thông, khoảng 500 chuyến bay trong ngày hôm nay bị huỷ, hầu hết là các chuyến đi và tới Kyushu, Okinawa.

Hoài Linh

Nhật Bản sắp 'đón' bão rất mạnh

Nhật Bản sắp 'đón' bão rất mạnh

Bão Haishen có thể là cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua đang đe doạ vùng tây nam Nhật Bản.