CNN dẫn lời một quan chức Philippines cho hay, khoảng 300 ngôi nhà ở vùng Bicol thuộc tỉnh Albay đã bị đất đá và bùn từ núi lửa Mayon vùi lấp. Siêu bão Goni gây hiện tượng tràn bờ và vỡ đê tại nhiều con sông, khiến một số làng mạc ở Bicol bị nước nhấn chìm.

Theo CNN, gần 400.000 người dân Philippines đã di tản tới nơi an toàn, trong đó khoảng 345.000 người được chuyển vào các trung tâm sơ tán. Ngoài ra, hơn một triệu tấn hoa màu đã được nông dân nước này thu hoạch trước khi bão đổ bộ.

{keywords}
Lũ cuốn qua khu danh thắng Cagsawa ở tỉnh Albay hôm 1/11. Ảnh: AP
{keywords}
Bão Goni gây lũ lụt tại vùng Daraga thuộc tỉnh Albay. Ảnh: AP
{keywords}
Bùn đất do lũ quét gây thiệt hại lớn tại Daraga thuộc tỉnh Albay. Ảnh: AP
{keywords}
Sóng lớn tràn bờ khi bão Goni đổ bộ vào vùng Sorsogon sáng 1/11. Ảnh: AP
{keywords}
Người dân Philippines trú ẩn tại một trung tâm sơ tán ở thủ đô Manila. Ảnh: AP

Video: Bão Goni khiến đê ở vùng Camalig thuộc tỉnh Albay, Philippines vỡ hôm 1/11. Nguồn: Rappler

Tuấn Trần

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines

Siêu bão Goni đổ bộ Philippines

Tờ Inquirer của Philippines đưa tin, siêu bão Goni đã đổ bộ vào thành phố Bato thuộc địa phận tỉnh Catanduanes rạng sáng 1/11.

Đón siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020, Philippines sơ tán hàng nghìn dân

Đón siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020, Philippines sơ tán hàng nghìn dân

Với sức gió 265km/h, Goni - cơn bão cấp 5 mạnh nhất thế giới năm 2020 - đang hướng đến Philippines và dự kiến đổ bộ đảo Luzon tối ngày 1/11.