Các nhà chức trách cho biết, ít nhất 50 người trúng đạn và nhiều người đã thiệt mạng khi một tay súng bắn không ngừng vào đám đông gồm hàng trăm người đang cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm thành phố.

{keywords}
Cảnh sát phản ứng vụ xả súng ở nhà thờ Masjid Al Noor.

Báo chí địa phương đưa tin, kẻ xả súng thậm chí còn phát livestream hành động của hắn trong 17 phút.

Theo báo NZ Herald, tên này tự nhận là "Brenton Tarrant". Tên này là người da trắng, 28 tuổi, sinh ở Australia. Livestream bắt đầu khi đối tượng lái xe về phía nhà thờ Al Noor ở Đại lộ Deans rồi đỗ xe ở gần đó. Trong xe có nhiều vũ khí cùng đạn dược và can xăng.

{keywords}
Ảnh: Straits Times

Sau đó, hắn cầm theo vũ khí rồi bước vào nhà thờ, bắn nạn nhân đầu tiên ở cửa ra vào.

Ngay khi bước vào trong, hung thủ bắn không ngừng nghỉ. Nạn nhân thứ 2 cố bò thoát thân ở hành lang liền bị bắn thêm nhiều phát nữa. Mọi người hốt hoảng tìm chỗ trú ở các góc phòng vì hành lang đã bị kẻ thủ ác chốt chặn. Sau đó, hắn đi khắp các phòng, bắn liên hồi rồi dừng lại để nạp đạn và bắn tiếp.

{keywords}
Sơ tán người bị thương. (Ảnh: AP)

"Brenton Tarrant" rời khỏi nhà thờ qua lối cửa trước, sau chỉ 3 phút ở bên trong, rồi đi ra đường nổ súng ngẫu nhiên vào các xe hơi chạy qua. Hắn trở lại ô tô lấy thêm đạn, bắn tiếp trên đường đi. Sau đó, hắn quay lại nhà thờ xem có ai còn sống không và bắn tiếp vào những thi thể nằm bất động trên sàn nhà.

Video 17 phút kết thúc khi hung thủ lao xe khỏi hiện trường.

{keywords}
Clip giây phút cảnh sát bắt kẻ xả súng ở New Zealand

Cao ủy Cảnh sát New Zealand Mike Bush nói rằng cảnh sát đã hành động với năng lực tối đa để kiểm soát tình hình nhưng môi trường rủi ro hiện vẫn rất cao.

Thanh Hảo