Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng tại Myanmar sau một trận sạt lở đất xảy ra tại khu vực khai thác ngọc bích.

{keywords}

Một mỏ khai thác ngọc bích tại Myanmar. (Ảnh: Reuters)

CNA đưa tin, vụ sạt lở xảy ra vào hôm 25/12 tại Hpakant, bang Kachin, phía bắc Myanmar.

“Chúng tôi nghe nói có khoảng 50 người bị chôn vùi trong đống đổ nát và 4 hoặc 5 thi thể đã được tìm thấy vào sáng nay (26/12)”, Sai Lon, công nhân tại một công ty khai thác ngọc bích trong khu vực nói với hãng thông tấn Reuters.

Bangkok Post dẫn lời ông Tint Swe Myint, một quan chức địa phương cũng cho biết họ đã tìm thấy 5 thi thể.

“Theo các nhân chứng, khoảng 50 người vẫn đang mất tích”.

Trong khi đó, cảnh sát tại Hpakant, tỉnh Mohnyin cho biết vụ sạt lở xảy ra vào trưa 25/12 nhưng họ không thể xác nhận về con số thương vong.

“Chúng tôi chưa nhận được thông tin gì từ đội cứu hộ”, một sĩ quan tại Đồn cảnh sát Hpakant nói.

Trước đó, hôm 22/11, một vụ sạt lở quy mô lớn xảy ra tại khu vực đồi núi tương tự ở bang Kachin đã khiến 114 người thiệt mạng.

Khu vực xung quanh Hpakant được biết tới nơi sản xuất ra loại ngọc bích có chất lượng tốt nhất thế giới.

Sầm Hoa