Hãng thông tấn Reuters đưa tin, sạt lở đất sau mưa lớn cũng khiến 30 ngôi nhà bị chôn vùi. Hiện các đội cứu hộ đang ra sức để tìm kiếm các nạn nhân.

{keywords}
Ảnh: Reuters

"Đất xốp gây nguy hiểm cho các đội cứu hộ trong khu vực", phát ngôn viên Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho nói với Reuters.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Đội cứu hộ đã phải ngừng công việc tìm kiếm vào hôm 1/1 do mưa nặng hạt, Reuters cho biết thêm.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Vì nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương nên Indonesia thường xuyên chứng kiến các thảm họa tự nhiên. Năm 2018, quốc gia Đông Nam Á này đã hứng chịu một loạt các trận động đất và sóng thần khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

{keywords}

Ảnh: Reuters

Sầm Hoa