Chuyến tàu cao tốc đi đến sân bay quốc tế Narita rời ga Tokyo lúc 5h33 chiều chỉ với một hành khách. Cũng trong đêm đó, chỉ có một chuyến bay quốc tế khởi hành tới thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, còn lại tất cả các chuyến bay quốc tế khác đều bị hủy bỏ.

AP cho biết, hai sân bay Haneda and Narita tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản mỗi năm đều phục vụ cho hơn 100 triệu lượt khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại hai sân bay trên thỉnh thoảng mới có tiếng hành khách rảo bước và âm thanh của chiếc vali được kéo đi vang vọng. Và sự tĩnh lặng đến lạ thường này là do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

{keywords}
Chuyến tàu cao tốc đi đến sân bay quốc tế Narita rời ga Tokyo chỉ với một hành khách. Ảnh: AP
{keywords}
Một nhân viên sân bay đứng trước bảng thông báo hủy chuyến tại sân bay Haneda. Ảnh: AP
{keywords}
Nhân viên vệ sinh đang lau dọn tại sảnh chờ không một bóng hành khách. Ảnh: AP
{keywords}
Đại sảnh sân bay quốc tế Narita không một bóng người. Ảnh: AP
{keywords}
Một nhân viên sân bay ngồi một mình tại sân bay quốc tế Narita. Ảnh: AP
{keywords}
Một hành khách mặc đồ bảo hộ y tế đang cố trấn tĩnh thú cưng của mình. Ảnh: AP
{keywords}
Quầy làm thủ tục tại sân bay quốc tế Narita từng đông đúc, nay không một bóng người. Ảnh: AP
{keywords}
Nhà hàng tại sân bay quốc tế Narita từng đông đúc, nay chỉ còn phục vụ lác đác cho một vài khách. Ảnh: AP
{keywords}
Một hành khách đang làm mua vé xe buýt đi từ sân bay Narita. Ảnh: AP
{keywords}
Sân bay quốc tế Nhật Bản vắng bóng người do Covid-19

Tuấn Trần