Một quả khinh khí cầu được tin là chở 16 người đã bắt lửa trên không trung và rơi xuống bang Texas (Mỹ). Các nhà chức trách cho biết, khả năng cao là không còn ai sống sót.

{keywords}

Hình ảnh quả khinh khí cầu 20 phút trước khi gặp nạn. (Ảnh: Facebook)

Khinh khí cầu có thể đã bị vướng vào đường dây điện khi nó đang hạ cánh xuống một đồng cỏ, gần thành phố Lockhart vào khoảng 7h30 sáng ngày 30/7 (Theo giờ địa phương),  một nguồn tin từ Cục an ninh công cộng Texas nói với CNN.

“Ban đầu tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn”, Margaret Wylie, sống ở gần hiện trường vụ tai nạn nói với TWC. “Và sau đó một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện”.

Nếu các nhà điều tra xác nhận toàn bộ 16 người đã thiệt mạng thì đây sẽ là vụ tai nạn khinh khí cầu tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Giới chức Ủy ban Hàng không Liêng bang cho biết khinh khí cầu chở 16 người đã bắt lửa trước khi rơi nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Caldwell nói rằng không có ai trên khí cầu sống sót.

Sầm Hoa