Hãng tin Reuters cho hay, trong một thông báo trên mạng xã hội Facebook, Các lực lượng động viên nhân dân Shiite (PMF) nói rằng giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của tổ chức này đã thiệt mạng.

Theo cơ quan thông tin an ninh Iraq, các quả rocket rơi xuống gần nhà ga hàng hóa của sân bay, làm cháy hai phương tiện và khiến một số người bị thương.

{keywords}
Một khu vực bị trúng rocket

Trong khi đó, cảnh sát và các nguồn tin y tế cho hay ít nhất một người đã thiệt mạng và chín người khác bị thương.

Một nguồn tin khác cho hay, ít nhất 7 quả rocket đã được phóng vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad, trong đó 4 quả bắn trúng một căn cứ quân đội Iraq. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Sân bay quốc tế Baghdad nằm cạnh Trung tâm hỗ trợ ngoại giao Baghdad, nơi làm việc của nhiều nhà ngoại giao, đặc vụ tình báo và liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau vụ hàng nghìn người biểu tình xông vào sứ quán Mỹ ở Baghdad nhằm phản đối Mỹ không kích căn cứ của nhóm Kataib Hezbollah thân Iran trên lãnh thổ Iraq và Syria hồi cuối tuần trước.

Dương Lâm