Thông cáo đăng tải trên Twitter của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, vụ thử nghiệm đã diễn ra thành công.

Một quả tên lửa Topol-M được bắn đi từ bãi phóng Plesetsk của Nga ở Mirny, Arkhangelsk Oblast, cách thủ đô Moscow khoảng 800km về phía bắc. Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân giả định này đã găm trúng mục tiêu định trước trên bán đảo Kamchatka, nằm cách vùng bờ biển Thái Bình Dương của Nga tới 9 múi giờ.

Theo Sputnik, vụ thử nghiệm được tiến hành nhằm xác thực hiệu năng bay của hệ thống ICBM Topol-M.

Topol-M là hệ thống ICBM chiến lược ra đời vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Đây làm mẫu ICBM đầu tiên được phát triển sau khi Liên Xô tan rã.

Topol-M thường mang theo một đầu đạn 800 kiloton, có sức công phá tương đương 800.000 tấn thuốc nổ TNT, tức là gấp 40 lần khả năng phá hủy của một quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống thành phố Nagasaki, Nhật năm 1945.

Với tầm bắn tới 10.000km, siêu tên lửa đạn đạo liên lục địa này được tin là không có đối thủ trên thế giới, có thể tiêu diệt mọi mục tiêu chiến lược của phe đối địch.

Trang MSN đưa tin, trong hơn 30 năm qua, Nga đã thực hiện khoảng 100 vụ phóng ICBM Topol và chưa từng gặp thất bại nào.

Tuấn Anh