Chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay ném bom chiến thuật siêu thanh kéo dài 34 phút ở độ cao 1.500m. Các bài thử đã được hoàn thành mà không có sự cố nào. Phi hành đoàn đã thực hiện thành công tất cả các bước kiểm tra thiết bị cần thiết.

Máy bay được trang bị các thiết bị hàng không và điều hướng mới, bao gồm một bộ phức hợp liên lạc, một hệ thống kiểm soát, trạm radar và tổ hợp đối kháng điện tử. Bộ Quốc phòng cho biết, hiệu năng tổng thể của máy bay đã được cải thiện và tầm bay đã tăng 1.000km.

Chuyến bay thử được thực hiện bởi các phi công ở căn cứ chuyên phát triển và thử máy bay Zhukovsky.

Theo hợp đồng hiện tại, việc chuyển giao các máy bay này cho không quân Nga sẽ bắt đầu vào năm 2021. Chiếc máy bay Tu-160 phiên bản gốc được phát triển tại Cục Thiết kế Tupolev vào những năm 1970, và mẫu phi cơ này đã được đưa vào sử dụng từ năm 1987.

Anh Thư