RT đưa tin, cuộc diễu binh được tổ chức ngày 26/7 nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân Nga lần thứ 81. Trên toàn nước này, sự kiện huy động hơn 250 tàu chiến các loại, gần 80 máy bay, hơn 100 phương tiện khí tài quân sự và 15.000 binh sĩ.

Lễ duyệt binh chính được tổ chức tại St. Petersburg và cảng Kronstadt, có sự tham gia của 46 tàu và tàu ngầm, 41 máy bay và hơn 4.000 binh sĩ. Video ghi lại cho thấy các chiến hạm nối đuôi nhau chạy trên sông Neva vô cùng ấn tượng.

Tại buổi lễ, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Hải quân Nga sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu vượt âm và thiết bị hạt nhân không người lái dưới nước. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các vũ khí này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Ông Putin thông báo, hải quân Nga sẽ nhận được 40 tàu mới trong năm nay. Việc ứng dụng và triển khai các công nghệ tiên tiến sẽ mang lại lợi thế vô song và nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng này.

Thêm một số hình ảnh về cuộc diễu binh do các hãng thông tấn Reuters/Sputnik/EPA ghi lại:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Hảo

Xem xe tăng Nga lặn ngoạn mục như tàu ngầm

Xem xe tăng Nga lặn ngoạn mục như tàu ngầm

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 của Nga đã được nâng cấp nhiều lần trong những năm qua, với lần mới nhất giúp phương tiện này có thể lặn sâu như tàu ngầm.

Ngoạn mục cảnh phi công Nga thử mẫu 'tăng bay' Su-25 tối tân nhất

Ngoạn mục cảnh phi công Nga thử mẫu 'tăng bay' Su-25 tối tân nhất

Nga đang nâng cấp phi đội Sukhoi Su-25 của nước này để nâng cao hơn nữa "sức sống" của những chiến cơ này.