Sputnik cho biết, chiến cơ MiG-31 bay lên độ cao 20.000m so với mặt nước biển là một phần của cuộc tập trận hải-không quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương tại bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông, Nga.

{keywords}
Các chiến đấu cơ MiG-31 ở độ cao 20.000m. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hai tiêm kích MiG-31 bay lên tầng bình lưu của trái đất nhằm tiến hành đánh chặn ‘đối phương’ giả định. Và để bài diễn tập khó hơn, các phi công được giao nhiệm vụ tìm kiếm ‘kẻ địch’ mà không có sự giúp đỡ của các hệ thống phòng không ở dưới mặt đất.

Video: Chiến đấu cơ MiG-31 tác chiến ở độ cao 20.000m. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

Hàn Quốc lo ngại tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên

Hàn Quốc lo ngại tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên

AP cho biết, nhiều loại vũ khí mới đã được Bình Nhưỡng phô diễn lần đầu trong buổi duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Chiến thuật của Kim Jong Un qua màn phô diễn sức mạnh quân sự

Chiến thuật của Kim Jong Un qua màn phô diễn sức mạnh quân sự

Trong cuộc duyệt binh hoành tráng hôm 10/10, Triều Tiên đã trình làng một loạt vũ khí mới bất ngờ, từ tên lửa đạn đạo "quái vật" đến những chiếc xe tăng chiến đấu chưa từng xuất hiện trước đây.