Theo trang tin của Al Jazeera, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Curtis Wilbur của nước này vừa có chuyến di chuyển ngang qua eo biển Đài Loan như thường lệ theo luật pháp quốc tế trong hôm 18/5 vừa qua.

“Việc di chuyển tàu chiến eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở,” một tuyên bố trên trang web của Hạm đội 7 cho biết. "Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển máy bay, tàu biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép".

{keywords}
Tàu khu trục USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuy nhiên, một người phát ngôn từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc hôm 19/5 đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái trên của Hải quân Mỹ. 

“Các hành động của Mỹ gửi đi những tín hiệu sai lệch đối với Đài Loan, cố tình làm gián đoạn tình hình trong khu vực và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan", người phát ngôn này cho biết, đồng thời nói thêm rằng các lực lượng Trung Quốc đã theo dõi và giám sát con tàu trong suốt chuyến hải trình vừa qua.

Căng thẳng giữa Đài Loan (Trung Quốc) và đại lục đã gia tăng đột biến trong năm qua, khi giới chức Đài Bắc phản ánh việc Bắc Kinh liên tục điều không quân, bao gồm nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom, vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo.

Phía Trung Quốc đại lục cho rằng các hoạt động của họ xung quanh Đài Loan chỉ nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. 

Việt Anh

Trung Quốc diễn tập không kích sau tuyên bố chung Mỹ - Nhật về Đài Loan

Trung Quốc diễn tập không kích sau tuyên bố chung Mỹ - Nhật về Đài Loan

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, nước này đã diễn tập ném bom trên không quy mô lớn sau khi Mỹ và Nhật ra tuyên bố chung về Đài Loan (Trung Quốc).

Hàng chục máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan

Hàng chục máy bay Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan

Taiwan News dẫn thông tin từ cơ quan phòng thủ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, ngày 13/4, tổng cộng 25 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do đảo Đài Loan tuyên bố từ phía nam.