Tờ Đông Phương của Trung Quốc hôm 16/8 giới thiệu về loại bom lượn thông minh chưa có tên chính thức, mới được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng phương Bắc (Norinco) thử nghiệm.

Loại bom mới nặng khoảng 500kg, cự ly hoạt động lên tới 60km, khả năng bắn trúng mục tiêu cao, khoang trong chứa khoảng 240 quả bom, mìn nhỏ khác nhau. Khi các quả bom nhỏ được phân tán, diện tích công phá có thể mở rộng tới hơn 6.000m2.

“Loại bom rải thảm điển hình này có thể làm tê liệt sân bay đối phương trong thời gian dài chỉ với một quả, bởi số lượng bom nhỏ bên trong thân bom rất nhiều, có thể khiến đường băng bị phá hủy. Số bom nhỏ trên có thể được thay bằng mìn, khiến việc tu sửa đường băng trở nên khó khăn", một chuyên gia quân sự giấu tên nói với Thời báo Hoàn Cầu.

{keywords}
Loại bom lượn thông minh mới được Trung Quốc chế tạo. Ảnh: CCTV7
{keywords}
Ảnh: CCTV7
{keywords}
Ảnh: CCTV7
{keywords}
Cuộc thử nghiệm bom lượn mới. Ảnh: CCTV7
{keywords}
Một số loại bom nhỏ được trang bị bên trong thân bom. Ảnh: CCTV7

Video: Bom lượn mới của Trung Quốc. Nguồn: CCTV

Tuấn Trần

Ngoại giao 'chiến lang' của Trung Quốc bị phản tác dụng ở Biển Đông

Ngoại giao 'chiến lang' của Trung Quốc bị phản tác dụng ở Biển Đông

Bất kỳ lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương nào hay các biện pháp trừng phạt theo Bộ luật Biển xanh của Bắc Kinh ở vùng Biển Đông đều không thể chấp nhận. 

Video lũ xiết cuốn trôi hơn trăm con bò ở Trung Quốc

Video lũ xiết cuốn trôi hơn trăm con bò ở Trung Quốc

Tình hình mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc những ngày gần đây đã gây ra lũ quét cuốn trôi hơn một trăm con bò ở huyện Nghi Nam của địa phương này.