"Một chiếc Mi-8 của không lực Nga đang thực hiện bay huấn luyện thì rơi xuống một địa điểm vắng cách khu Klin thuộc vùng Moscow 20km lúc 20h ngày 19/5, giờ Moscow. Phi hành đoàn chết vì những vết thương", hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

{keywords}
Ảnh: TASS

"Theo thông tin sơ bộ, tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật", Bộ này cho biết thêm và khẳng định không có đạn dược trên máy bay.

TASS dẫn một nguồn tin trong cơ quan khẩn cấp cho hay, máy bay bị phá hủy một phần và không có thiệt hại trên mặt đất.

Mới hôm 7/5, một trực thăng quân sự Mi-35 của Nga cũng rơi ở Crưm. Một thành viên tổ bay thiệt mạng, trong khi 2 người khác sống sót.

Mi-8 là dòng máy bay trực thăng đa nhiệm được sản xuất từ thời Liên Xô và cả thời Nga sau này. Tổng cộng hơn 12.000 chiếc Mi-8 với nhiều biến thể đã được sản xuất kể từ năm 1965. Chúng được xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Thanh Hảo