{keywords}
 


Theo RT, chiếc trực thăng được đặt tên là “siêu cá mập trắng” có hình dáng giống đĩa bay hoặc một con robot hút bụi.

Các hình ảnh về chiếc máy bay lên thẳng hình tròn này đã xuất hiện trên mạng vào đêm trước diễn ra Triển lãm trực thăng Trung Quốc lần thứ 5. Triển lãm chính thức khai mạc vào ngày 10/10.

Dù mới chỉ là ở giai đoạn thiết kế ban đầu như quảng cáo tại triển lãm, song chiếc máy bay này được cho là vẽ bằng các công nghệ thiết kế đã hoàn thiện, vốn được dùng để tạo ra các trực thăng tấn công và chở hàng của Nga, Mỹ.

{keywords}
 

Tất cả các ảnh và video từ triển lãm hàng không Thiên Tân cho thấy, mẫu trực thăng hình tròn này chỉ ở trên mặt đất thay vì trên trời.

Nếu thực tế nó có thể cất cánh thì điều đó có nghĩa là các nhà thiết kế Trung Quốc cuối cùng đã giải quyết được thách thức là làm ra một máy bay lên thẳng có thể hoạt động. Đó là điều mà các nhà phát minh phương Tây đã thất bại kể từ Thế chiến II.

{keywords}
 

Theo một số người dùng mạng xã hội, chiếc trực thăng hình tròn này giống robot hút bụi Rooba hơn là một quái vật đại dương như tên gọi của nó.

Hoài Linh