“Nhằm xác định mục tiêu và ngăn nó xâm nhập không phận Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 thuộc biên chế Hạm đội Baltic đã được triển khai và áp sát mục tiêu. Tổ lái tiêm kích của chúng tôi đã xác định mục tiêu là máy bay trinh sát Atlantic-2 của Không quân Pháp. Sau đó, chiếc Su-27 đã ‘hộ tống’ máy bay Pháp trên vùng trời Biển Baltic”, hãng tin Sputnik dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

{keywords}
Máy bay Su-27. Ảnh: TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Su-27 trong quá trình ‘hộ tống’ trinh sát cơ Atlantic-2 đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận.

Tờ Sputnik nhận định, vụ việc trên xảy ra chỉ hai ngày sau khi máy bay tuần tra Boeing P-8 Poseidon của Mỹ có ý định tiến gần không phận Nga trên Biển Đen, buộc hạm đội Nga đóng ở khu vực này phải điều hai tiêm kích Su-30SM lên đánh chặn.

Tuấn Trần

Máy bay Mỹ áp sát không phận, Nga điều tiêm kích đánh chặn

Máy bay Mỹ áp sát không phận, Nga điều tiêm kích đánh chặn

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc trên xảy ra ngày hôm qua (6/7).

Đan Mạch triệu tập đại sứ Nga phản đối xâm phạm không phận

Đan Mạch triệu tập đại sứ Nga phản đối xâm phạm không phận

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod tuyên bố đã triệu tập đại sứ Nga tới để phản đối việc các máy bay quân sự của Moscow hai lần xâm phạm không phận của nước này hồi tuần trước.