Theo tin tức trên truyền thông Triều Tiên, trong thông cáo đưa ra sáng nay (14/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố sự phát triển "một vũ khí loại mới" gần đây chỉ là một phần nỗ lực của Triều Tiên nhằm hiện đại hóa năng lực quốc phòng, chứ không nhằm vào quốc gia cụ thể nào hay gây tổn hại an ninh cho các nước láng giềng.

{keywords}
Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh hôm 11/1. Ảnh: KCNA/Reuters  

"Việc Mỹ cáo buộc CHDCND Triều Tiên thực hiện hợp pháp quyền tự vệ là một hành động khiêu khích rõ ràng và một logic kiểu xã hội đen", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA trích dẫn thông cáo. Văn bản này cũng cảnh báo về "một phản ứng chắc chắn và mạnh mẽ hơn" nếu Washington theo đuổi lập trường đối đầu. 

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, hôm 12/1, áp đặt các đòn trừng phạt nhằm vào các chương trình vũ khí của Triều Tiên, tiếp sau một loạt vụ thử tên lửa của quốc gia này, bao gồm cả hai vụ thử tuần trước. Washington cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động nhằm vào một số cá nhân và thực thể Triều Tiên bị cáo buộc vi phạm các nghị quyết quốc tế cấm Bình Nhưỡng phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.  

Triều Tiên tuyên bố vũ khí mà nước này thử nghiệm mới đây là "các tên lửa siêu vượt âm" giúp tăng cường các lực lượng quân sự chiến lược.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ không có ý định thù địch nhắm đến Triều Tiên, và sẵn sàng đàm phán mà không cần đặt trước điều kiện nào. Tuy nhiên, các vụ thử vũ khí của chính quyền Kim Jong Un "đang gây bất ổn sâu sắc".

Phía Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, trong lúc nói về ngoại giao và đối thoại, hành động của Washington lại cho thấy "họ vẫn đang mải mê thực hiện chính sách cô lập và bóp nghẹt" Triều Tiên.

Đọc tin thời sự quốc tế trên VietNamNet

Thanh Hảo

Mỹ trừng phạt một loạt đại diện của Triều Tiên

Mỹ trừng phạt một loạt đại diện của Triều Tiên

Chính quyền Mỹ đã áp một loạt lệnh trừng phạt lên năm đại diện ở nước ngoài của Triều Tiên để đáp trả vụ thử tên lửa gần đây.