{keywords}
 


Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ra thông báo cho biết, vật thể bay được Triều Tiên phóng đi từ bán đảo Hodo ở tỉnh Nam Hamgyong, trên bờ biển phía đông nước này. JCS cho biết, đang theo sát tình hình để xem Triều Tiên có phóng thêm các vật thể bay nữa không.

Hiện chưa rõ, vật thể bay của Triều Tiên là loại gì và bay được bao xa, AP đưa tin.
Mỹ cho biết, đã nắm được thông tin về các vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên, theo Yonhap

Các vụ phóng vật thể bay mới này diễn ra 6 ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà giới chức Seoul cho biết, nó bay xa 600km rồi mới rơi xuống ngoài khơi vùng bờ biển phía đông Triều Tiên.

Loại tên lửa mà Triều Tiên phóng tuần trước được cho là phiên bản tên lửa Iskander của Nga. Hiện chưa biết, loạt vật thể bay mà Triều Tiên phóng hôm nay có cùng loại hay không.

Giới quan sát nhận định, các vụ phóng của Triều Tiên nhằm tăng sức ép với Mỹ, buộc Washington phải nhượng bộ khi hai nước đang cố nối lại các nỗ lực ngoại giao về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Xem video tự tạo của bài

Hoài Linh