“Đây là một kỷ nguyên mới của việc tăng cường lực lượng quốc phòng. Quân đội sẽ đóng vai trò như một tuyến phòng thủ 'bất khả chiến bại'. Buổi triển lãm ngày hôm nay… là một cuộc biểu dương sức mạnh quốc gia có ý nghĩa như một lễ duyệt binh có quy mô lớn’”, hãng tin RT dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm.

{keywords}
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có mặt tại buổi triển lãm. Ảnh: Reuters/KCNA

“Nếu không có quân đội, Triều Tiên sẽ bị ‘ép buộc’ bởi các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài và không thể bảo vệ sự tồn tại của nhà nước, cũng như người dân”, ông Kim Jong Un nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, nhà lãnh đạo Triều Tiên tố nước Mỹ tiếp tục đưa ra “những lời hứa dối trá về hòa bình, trong khi Washington vẫn là một mối đe dọa và chỉ làm gia tăng thêm các căng thẳng trong khu vực với những phán đoán và hành động sai lầm”.

Hãng tin RT cho biết, Triều Tiên tại cuộc triển lãm lần này sẽ giới thiệu hàng loạt hệ thống vũ khí quan trọng gồm tên lửa tầm xa, các đơn vị pháo tự hành cùng máy bay tiêm kích.

{keywords}
Ảnh: Reuters/KCNA
{keywords}
Ảnh: Reuters/KCNA
{keywords}
Ảnh: Reuters/KCNA
{keywords}
Ảnh: Twitter
{keywords}
Ảnh: Twitter

                                           >>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Triều Tiên thử tên lửa chống máy bay mới

Triều Tiên thử tên lửa chống máy bay mới

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo, nước này đã phóng một tên lửa chống máy bay mới phát triển. Đây là lần thử nghiệm vũ khí thứ tư trong tháng 9 của nước này.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công 'tên lửa siêu thanh'

Triều Tiên tuyên bố thử thành công 'tên lửa siêu thanh'

Bình Nhưỡng đã phóng thử một "tên lửa siêu thanh" mới phát triển và vụ thử đầu tiên này đã thành công.