{keywords}
Hình ảnh được cho là H-20 (Ảnh NZ Herald)

Theo Daily Mail, trước đó chỉ có Nga và Mỹ mới có khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ trên không, ở biển và từ đất liền.

SCMP dẫn các nguồn tin quân sự tiết lộ, máy bay ném bom tàng hình vượt âm của Trung Quốc sẽ xuất hiện công khai tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 11 năm nay.

Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết, H-20 là máy bay ném bom chiến lược, tương tự loại B-2 và B-21. Loại máy bay mới của Trung Quốc này có thể được trang bị tên lửa hạt nhân lẫn tên lửa thông thường, với trọng lượng lúc cất cánh tối đa là hơn 200 tấn.

Một nguồn tin quân sự nhận xét: “Giống tên lửa đạn đạo liên lục địa, mọi máy bay ném bom chiến lược đều có thể mang vũ khí hạt nhân… Nếu Trung Quốc tuyên bố theo đuổi một chính sách quốc phòng thuần phòng thủ, thì tại sao họ lại cần vũ khí tấn công?”.

Máy bay H-20 của Trung Quốc được cho là được phát triển từ đầu những năm 2000, song mãi tới 2016 dự án này mới được công khai.

Hoài Linh