“Với sự thương tiếc sâu sắc, chúng tôi bây giờ có thể xác nhận Tướng Bipin Rawat cùng vợ là Madhulika Rawat, và 11 người khác đã tử vong trong vụ rơi máy bay”, bài đăng trên Twitter của Không quân Ấn Độ (IAF) viết.

{keywords}
Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat. Ảnh: India Today

"Sự ra đi đột ngột của ông Rawat là tổn thất không thể bù đắp được đối với lực lượng vũ trang của chúng ta và đất nước”, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh viết trên Twitter.

Trước đó, hãng tin RT trích dẫn thông cáo của IAF cho hay, trực thăng quân sự Mi-17V5 chở Tướng Rawat gặp nạn ở khu vực Coonoor thuộc bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ. Nhà chức trách đang gấp rút điều tra sự cố.

Tướng Rawat là một trong những quan chức cấp cao nhất trong quân đội Ấn Độ. Ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quốc phòng năm 2020, sau khi vị trí này được tạo ra nhằm thay thế chức Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng ông đang nắm giữ thời điểm đó.

>>> Đọc tin quân sự mới nhất trên Vietnamnet

Tuấn Trần

Rơi trực thăng chở tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ

Rơi trực thăng chở tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ

Không quân Ấn Độ (IAF) thông báo, trực thăng quân sự đang chở Tham mưu trưởng quốc phòng, Tướng Bipin Rawat vừa bị rơi ở miền nam hôm nay, 8/12.

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 23/11 vừa phê chuẩn thỏa thuận sản xuất nội địa súng AK-203 của Nga tại bang Uttar Pradesh.