“Cuộc tập trận Kavkaz-2020 sẽ diễn ra tại các khu huấn luyện thuộc Quân khu phía Nam. Tại vùng Biển Đen và Biển Caspi, các bài tác chiến hải quân cũng được tổ chức với sự tham gia của các tàu thuộc Hải quân Iran”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/9 cho biết.

{keywords}
Tên lửa phòng không ồ ạt khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Khoảng 1.000 quân nhân tới từ các nước Armenia, Belarus, Trung Quốc, Myanmar và Pakistan sẽ tham gia cuộc tập trận cùng binh lính Nga. Ngoài ra, đại diện tới từ Azerbaijan, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Tajikistan và Sri Lanka cũng góp mặt trong cuộc tập trận với tư cách quan sát viên”, thông cáo viết thêm.

Video: Các hệ thống phòng không S-400 ồ ạt khai hỏa. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Video: Lính dù và lính cơ giới tham gia cuộc tập trận. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần

Trung Quốc bị nghi tập tấn công căn cứ Mỹ trên đảo Guam

Trung Quốc bị nghi tập tấn công căn cứ Mỹ trên đảo Guam

Không quân Trung Quốc mới đây công bố một video máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân H-6 tiến hành tấn công mô phỏng dường như nhằm vào căn cứ Andersen trên đảo Guam của Mỹ.

Hé lộ mẫu tiêm kích thế hệ thứ 6 tối mật của Mỹ

Hé lộ mẫu tiêm kích thế hệ thứ 6 tối mật của Mỹ

Chiếc máy bay được tạo ra bằng việc sử dụng kỹ thuật số, cho phép bỏ qua quy trình sản xuất thông thường.