Không có thông tin chi tiết gì thêm được cung cấp.

Trước đó vào tháng này, các nguồn tin quân đội tại Baghdad cho biết chính quyền Iraq đang cân nhắc một số đề xuất để cải thiện hệ thống phòng không của nước này, bao gồm việc mua các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân từ nước ngoài, và đưa các sĩ quan đã về hưu trở lại quân ngũ.

{keywords}
Lực lượng an ninh Iraq tập trận dưới sự huấn luyện của quân đội Mỹ tại Taji, phía bắc Baghdad, Iraq

Các biện pháp này, nếu được triển khai, sẽ là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự của lực lượng dân quân Shia thuộc Đơn vị Huy động Nhân dân Iraq (PMU), hay còn gọi là Hashd Shaabi. Baghdad đã đổ lỗi cho Israel trong các cuộc tấn công này.

Hồi tháng 9, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi cho biết, một cuộc điều tra đã khẳng định sự can thiệp của Israel trong các vụ tấn công nhắm vào các căn cứ quân sự của lực lượng PMU. Lực lượng này đã nhiều lần cho hay các máy bay không người lái của Israel thực hiện các cuộc đột kích bất ngờ vào các căn cứ quân sự của họ.

Anh Thư