Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Thượng tướng Igor Korobov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân sự Nga (GRU), đã qua đời. 

'Xe điên' đâm chết nhiều học sinh tiểu học ở TQ

Hơn chục xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở London

Theo hãng tin Nga RT dẫn thông cáo của bộ trên, Tướng Korobov, 62 tuổi, đã qua đời sau “một thời gian dài lâm bệnh nặng”. Ông Korobov tham gia quân đội từ cuối thập niên 1970, phục vụ trong lực lượng không quân, trước khi chuyển sang tình báo quân sự.  

{keywords}
Ảnh: RT/ Wikimedia

Ông Igor Korobov lãnh đạo ngành tình báo quân đội từ năm 2016. Ông đã chỉ đạo các chiến dịch của GRU chống lực lượng khủng bố ở Syria. Năm 2017, ông được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga. 

Tướng Korobov lãnh đạo GRU đúng vào thời điểm cơ quan này bị các đối tượng chống Nga chỉ trích mạnh. GRU bị cáo buộc liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và liên quan tới vụ tấn công mạng can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. 

Những cáo buộc trên khiến ông Korobov trở thành một trong các mục tiêu của những lệnh trừng phạt chống Nga từ Mỹ. 

Dương Lâm

Nga vô tình lộ chiến cơ siêu thanh thế hệ 6

Nga vô tình lộ chiến cơ siêu thanh thế hệ 6

Nga đang bí mật chế tạo một chiến cơ siêu thanh thế hệ 6 và mới đây một đài truyền hình địa phương đã vô tình để lộ mẫu thiết kế vũ khí tương lai này.

Vì sao Nga giữ ngôi vị “ông trùm” vũ khí thứ 2 thế giới?

Vì sao Nga giữ ngôi vị “ông trùm” vũ khí thứ 2 thế giới?

Theo các chuyên gia quân sự, có 4 yếu tố then chốt giúp Nga giữ vững ngôi vị nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới.

Thế giới 24h: Nga tố Mỹ 'thọc gậy' vào Interpol

Thế giới 24h: Nga tố Mỹ 'thọc gậy' vào Interpol

Kremlin tuyên bố, việc một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ công khai phản đối ứng viên Nga đứng đầu tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) chính là can thiệp bầu cử.