Theo RT, điểm đáng chú ý tại lễ duyệt binh diễn ra hôm nay (9/5) tại Quảng trường Đỏ là sự xuất hiện của chiếc xe Aurus do Nga sản xuất.

{keywords}
Xe Aurus lần đầu tiên xuất hiện tại lễ duyệt binh

Đây là lần đầu tiên mẫu xe này được dùng để chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tham mưu trưởng bộ binh Oleg Salyukov tại lễ duyệt binh.

{keywords}
Xe Aurus là loại dành cho các quan chức cấp cao Nga.

Xe Aurus là một phần của Kortezh - dự án sản xuất dòng xe sang dành cho các quan chức hàng đầu của Nga. Chiếc xe này hiện đang được Tổng thống Nga Putin dùng để đi lại. Giá bán lẻ khởi điểm của xe này là 10 triệu rúp (khoảng 3,5 tỷ đồng). 

{keywords}
Xe tăng Armata

Một điểm nổi bật khác tại lễ duyệt binh là sự xuất hiện của xe tăng T-14 Armata, xe tăng thế hệ thứ 3 thời hậu chiến duy nhất trên thế giới. Xe tăng này có tháp pháo điều khiển từ xa, những người lái được bảo vệ bên trong khoang bọc sắt.

{keywords}
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24

Xuất hiện tại lễ duyệt binh còn có hệ thống tên lửa không đối đất tầm xa của Nga S-400 Triumf và tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24.

{keywords}
Hệ thống tên lửa không đối đất tầm xa của Nga S-400

Có thể bay xa tới 600km và khả năng đánh chặn hữu hiệu tới 27km, hệ thống S-400 có thể cùng lúc khống chế 72 tên lửa.

Hoài Linh