Theo Daily Mail, tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng nhau tập trận với các nhóm tàu tấn công đi kèm và chiến đấu cơ F-18, máy bay ném bom B-52. Lần gần đây nhất hải quân Mỹ triển khai hai tàu sân bay để thể hiện sức mạnh tại khu vực là năm 2014. Khi đó, hai tàu sân bay George Washington và USS Carl Vinson di chuyển sát bên nhau.

Cuộc diễn tập năm nay của hải quân Mỹ tại Biển Đông diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang tăng cao, Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì phản ứng của nước này với sự bùng phát của virus corona và Tổng thống Donald Trump cảnh báo chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Mỹ tố cáo Trung Quốc lợi dụng đại dịch để đưa ra các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và nhiều nơi khác.

Trả lời phỏng vấn từ tàu Nimitz, Chuẩn đô đốc James Kirk cho biết, các tàu hải quân Trung Quốc bị phát hiện tới gần đội tàu của Mỹ. “Chúng tôi ở trong tầm quan sát của họ và chúng tôi cũng thấy các tàu của hải quân Trung Quốc”.

Hình ảnh của cuộc tập trận, bắt đầu vào ngày 4/7, được công bố lần đầu tiên vào ngày 6/7. Trong đó, một máy bay B-52 bay theo đội hình với hai nhóm chiến đấu cơ ở trên bầu trời Biển Đông.

{keywords}
Hai tàu sân bay Mỹ tập trận ở Biển Đông. Ảnh: AP
{keywords}
Tàu USS Nimitz (phía sau) và USS Ronald Reagan (phía trước) tham gia tập trận ở Biển Đông. Ảnh: AP
{keywords}
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường hạng Arleigh Burke là USS Ralph Johnson và tàu tuần dương có tên lửa dẫn đường hạng Ticonderoga USS Princeton thuộc nhóm tàu tấn công của tàu sân USS Nimitz. Ảnh: AP
{keywords}
Ảnh: USN
{keywords}
Ảnh: USN
{keywords}
Ảnh: USN
{keywords}
Ảnh: USN
{keywords}
Máy bay ném bom B-52 bay trước hai nhóm máy bay chiến đấu. Ảnh: USN
{keywords}
Ảnh: EPA
{keywords}
Một chiếc F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: EPA
{keywords}
Máy bay ném bom B-52


Hoài Linh

Tập trận cùng lúc ở Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố "sẵn sàng đáp trả Mỹ"

Tập trận cùng lúc ở Biển Đông, Trung Quốc tuyên bố "sẵn sàng đáp trả Mỹ"

Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang có "động cơ ngầm" khi điều hai nhóm tàu sân bay tấn công tới tập trận ở Biển Đông, đồng thời quả quyết Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả thách thức từ Washington.

Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ trích Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở Biển Đông, cho rằng động thái này sẽ gây mất ổn định trong khu vực.