Hãng tin RT cho biết, quân đội sáu quốc gia gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan đã tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng nhiều xe tăng, pháo tự hành, pháo phản lực đa nòng, trực thăng chiến đấu, máy bay vận tải quân sự,…

{keywords}
Trực thăng vũ trang Mi-24 tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Zvezda TV

Theo sĩ quan chỉ huy tập trận, cuộc diễn tập này được tổ chức nhằm giúp các lực lượng quân sự đa quốc gia nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và phản ứng nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột gần biên giới, chẳng hạn các tay súng vũ trang hay lực lượng khủng bố từ Afghanistan có ý định tiến vào lãnh thổ của Tajikistan.

Hãng tin RT nhận định, cuộc tập trận trên được tổ chức trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Á đã trở nên bất ổn kể từ khi Taliban chiếm quyền kiểm soát tại Afghanistan, cũng như các nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành các vụ tấn công đẫm máu ở nhiều nơi trong lãnh thổ nước này.

{keywords}
Các dàn pháo phản lực đa nòng BM-21 tham gia tập trận. Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Ảnh: Zvezda TV
{keywords}
Ảnh: Zvezda TV

Video: Zvezda TV

                                             >>> Đọc tin quân sự mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Nga - Trung tập trận chung ở Biển Nhật Bản

Nga - Trung tập trận chung ở Biển Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nước này và Trung Quốc đang tổ chức tập trận hải quân chung ở Biển Nhật Bản.

Xem binh sĩ Nga và Mông Cổ tập trận rầm rộ trên thảo nguyên

Xem binh sĩ Nga và Mông Cổ tập trận rầm rộ trên thảo nguyên

Các binh sĩ Nga và Mông Cổ những ngày gần đây đã tiến hành nhiều bài tác chiến chống khủng bố trong khuôn khổ cuộc tập trận Selenga-2021.