{keywords}
Nga tiết lộ siêu máy bay chở hàng

Theo RT, chiếc máy bay khổng lồ này được thiết kế để chuyên chở hàng hoá nặng và quá cỡ xa tới 7.000km và di chuyển với tốc độ 850 km/h. Để cất cánh hoặc hạ cánh, máy bay này cần đường băng dài tới 3km. 

Sẽ còn lâu nữa Slon mới cất cánh vì hiện thời các nhà khoa học tại Viện Máy bay thuỷ động lực học Trung ương Nga mới chỉ hoàn tất việc tạo ra bản mẫu của chiếc máy bay này.

Với sải cánh 1,75m và nặng 120km, máy bay mô hình này nhỏ hơn nhiều so với chiếc máy bay chở hàng trong tương lai cũng như một con voi thật. Tuy nhiên, bản mẫu làm bằng hợp kim nhôm với kết cấu thép này sẽ cung cấp các thông tin quan trọng cho các nhà thiết kế trong quá trình thử nghiệm tại hầm gió vào năm tới.

Slon sau khi được chế tạo sẽ thay thế các máy bay chở hàng huyền thoại của Nga là An-124, vốn ra đời vào những năm 1980. Việc sản xuất An-124 đã bị ngừng vào năm 2004 nhưng Nga vẫn dùng máy bay này vào mục đích quân sự lẫn dân sự.

Hoài Linh