Video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải cho thấy, tên lửa phòng không Gibka-S được lắp đặt trên xe bọc thép Tigr cùng với hệ thống điện tử ngắm và dẫn mục tiêu tiên tiến đã bắn hạ tất cả những mục tiêu bay trên không.

{keywords}
Tên lửa phòng không Gibka-S. Ảnh: RT

Trong buổi thử nghiệm này, tên lửa Gibka-S đã được lắp vào bệ phóng phòng không kiểu Igla. Tuy nhiên, RT trích dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết, loại tên lửa này cũng có thể được coi là hệ thống phòng không vác vai hạng nhẹ cho bộ binh (MANPADS). Ngoài ra, loại tên lửa mới này có thể được phóng đi khi phương tiện cơ giới được lắp đặt di chuyển ở vận tốc 30 km/h.

Video trên còn cho thấy, một xe Tigr khác ở gần đó được trang bị một radar nhỏ. Quân đội Nga không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về radar này, nhưng chuyên gia quân sự thuộc RT nhận định radar trên có thể được sử dụng nhằm phối hợp và hỗ trợ hệ thống tên lửa Gibka-S.

Video: Quân đội Nga thử nghiệm tên lửa phòng không hạng nhẹ mới.

Tuấn Trần