Poseidon, từng có tên gọi là Status-6, là một phần trong năng lực răn đe hạt nhân chiến lược trong tương lai của Nga. Nó sẽ được đưa lên một tàu ngầm có người lái, đóng vai trò là tàu mẹ và được triển khai khi cần thiết, hãng thông tấn RT đưa tin.

Vũ khí này sử dụng lò phản ứng hạt nhân nhỏ trên thân để từ từ tiếp cận lãnh thổ của kẻ thù với tốc độ chậm ở sâu dưới nước. Khi phát hiện mục tiêu, Poseidon có thể đẩy nhanh tốc độ để đuổi theo. Một khi đến nơi, nó sẽ kích nổ hạt nhân.

Nga công khai thừa nhận phát triển hệ thống vũ khí này vào cuối năm ngoái khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo đang cải thiện các hệ thống vũ khí chiến lược để đối phó với những nỗ lực của Mỹ nhằm làm suy yếu năng lực răn đe hạt nhân của Nga.

Đoạn clip được công bố hôm 20/2. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã hoàn thành "thử nghiệm thực địa" hệ thống vũ khí này. Poseidon có thể sẽ được trang bị trên tàu mẹ thuộc dự án 09851/09853. Tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án này dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Sầm Hoa