Theo báo RT, hệ thống phòng thủ tên lửa Khordad 15 do Iran tự thiết kế và phát triển đã chính thức ra mắt ngày 9/6.

{keywords}
Không quân Iran tiếp nhận các hệ thống phòng thủ tên lửa Khordad 15 tân tiến. Ảnh: IRNA
{keywords}
Ảnh: IRNA

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami tuyên bố, do được trang bị các tên lửa đất đối không tầm xa Sayyad-3 nên rào chắn tên lửa tân tiến này có thể bắn chặn các chiến đấu cơ và máy bay tấn công không người lái của phe đối địch trong phạm vi 120km. Hệ thống cũng có thể phát hiện "các mục tiêu tàng hình" và ngăn chặn chúng từ cách xa 45km.

{keywords}
Các tên lửa tầm xa Sayyad-3 của Iran. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran

Theo giới chức Iran, Khordad 15 nhìn chung có thể phá hủy 6 mục tiêu cùng lúc.

{keywords}
Quân đội Iran đã cho hệ thống Khordad 15 bắn thử thành công tên lửa Sayyad-3. Ảnh: Sima News

Trong những năm gần đây, Iran đã thúc đẩy việc tự chế tạo vũ khí và trở nên ít phụ thuộc hơn vào các nhà cung cấp nước ngoài. Hồi tháng 2 vừa qua, nước này đã cho thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa Hoveizeh, có khả năng tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 1.350km. Cùng tháng, tàu ngầm lớp Ghadir cỡ nhỏ của Iran đã thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình chống hạm đầu tiên.

Việc Tehran giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa tự chế đầu tiên diễn ra đúng vào lúc leo thang căng thẳng với Washington. Mỹ đã cho triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công cùng nhiều máy bay ném bom B-52 tới Vùng Vịnh hồi tháng trước, đồng thời công bố kế hoạch điều thêm lính tới Iraq, nước láng giềng sát vách Iran.

{keywords}
Cận cảnh rào chắn tên lửa tự chế Khordad 15 của Iran. Ảnh: IRNA

Đáp lại, các lãnh đạo Iran quả quyết sẽ trả đũa các lực lượng Mỹ trong khu vực nếu quốc gia Hồi giáo này bị tấn công.

Tuấn Anh