{keywords}
 

Những đối tượng bất chấp cảnh báo sẽ phải đối mặt với các biện pháp phòng vệ hợp pháp, Reuters dẫn thông báo của hải quân Mỹ ngày 19/5.

Hải quân Mỹ không đề cập cụ thể tới nước nào, song cảnh báo này dường như nhằm vào Iran vì Washington từng cáo buộc quốc gia Hồi giáo này quấy rối các tàu Mỹ tại vùng Vịnh.

Cuối tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ bắn vào bất cứ tàu Iran nào quấy rối tàu hải quân Mỹ. Lầu Năm Góc cho hay, 11 tàu của hải quân Iran đã tiến gần một cách nguy hiểm gần 6 tàu của Mỹ đang tập trận tại lãnh hải quốc tế ở vùng Vịnh. Vào thời điểm đó, các tàu Iran tiến gần, chỉ cách một trong số các tàu chiến Mỹ khoảng 9m.

Thông thường, khi có tàu tiến quá gần, tàu của hải quân Mỹ sẽ hú còi, nháy sáng trước khi bắn cảnh cáo.

Hoài Linh