Báo The Dipomat dẫn thông báo của PACAF viết: "Hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Andersen, Guam và diễn tập ở vùng phụ cận của Biển Đông hôm 13/3, sau đó quay về căn cứ".

PACAF nhấn mạnh, máy bay Mỹ thường xuyên hoạt động ở Biển Đông nhằm hỗ trợ các đồng minh, đối tác cũng như ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

{keywords}
 

Cả hai chiếc B-52H Stratofortress đều được một chiếc Boeing KC-135 Stratotanker tái nạp nhiên liệu trên không, dữ liệu theo dấu chuyến bay cho thấy.

Đây là lần thứ hai trong vòng 10 ngày không quân Mỹ điều máy bay ném bom tới Biển Đông.

Các máy bay B-52 tham gia sứ mệnh trên là một phần của chiến dịch "sự hiện diện liên tục của máy bay ném bom ở Guam" của không quân Mỹ. Kể từ 2004, Mỹ đã luân phiên điều máy bay ném bom tầm xa B-1, B-52 và B-2 rời Guam và diễn tập ở châu Á.

Máy bay B-52H và B-2 Sprit đều có khả năng mang và phóng vũ khí hạt nhân.

Hoài Linh