Quân đội Nga

Tất cả các lữ đoàn bộ binh của quân đội Nga đều đã được chuyển đổi thành các đơn vị BBCG.

Căn cứ vào đặc điểm địa hình và nhiệm vụ, lữ đoàn BBCG Nga được phân loại thành: Lữ đoàn BBCG trang bị xe chiến đấu bộ binh; Lữ đoàn BBCG trang bị xe bọc thép; Lữ đoàn BBCG độc lập, trang bị các loại xe xích đa năng - thiết giáp hạng nhẹ.

{keywords}
Xe tăng thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 27 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Lữ đoàn BBCG Nga có quân số 4.393 người. Cơ cấu tổ chức về cơ bản có các bộ phận: Chỉ huy và cơ quan lữ đoàn; 3 tiểu đoàn BBCG; 2 tiểu đoàn lựu pháo tự hành; 1 tiểu đoàn tăng; 1 tiểu đoàn pháo phản lực; 1 tiểu đoàn pháo chống tăng; 1 tiểu đoàn tên lửa phòng không; 1 tiểu đoàn pháo hỗn hợp phòng không; 1 tiểu đoàn công binh; 1 tiểu đoàn thông tin liên lạc; 1 tiểu đoàn sửa chữa; 1 tiểu đoàn bảo đảm; 1 đại đội trinh sát; 1 đại đội phòng hoá; 1 đại đội tác chiến điện tử; 1 đại đội trinh sát pháo binh; 1 đại đội quân y; đại đội bảo đảm của chỉ huy lữ đoàn...

Trong đó, tiểu đoàn BBCG biên chế 3 đại đội BBCG, 1 đại đội súng cối, 1 trung đội súng phóng lựu, 1 trung đội tên lửa chống tăng, 1 trung đội trinh sát, 1 trung đội công binh, 1 trung đội bảo đảm cho chỉ huy tiểu đoàn, 1 trung đội bảo đảm cho tiểu đoàn, 1 trung đội quân y. Mỗi đại đội BBCG được biên chế 3 trung đội BBCG.

Trang bị của tiểu đoàn BBCG chủ yếu gồm: các loại xe chiến đấu bộ binh; pháo tự hành 2S19; pháo phản lực BM-21 “Grad”; bệ phóng tên lửa loại 9P151; tổ hợp tên lửa phòng không 9A35M3; súng cối 120mm loại 2S12; súng lựu tự động 30mm AGS-17 và nhiều loại trang bị, phương tiện kỹ thuật khác.

Quân đội Pháp

Từ nhiều năm nay, quân đội Pháp đã từ bỏ dạng biên chế sư đoàn bộ binh để chuyển sang lữ đoàn BBCG với 2 mô hình chủ yếu sau.

Lữ đoàn BBCG tham chiến ở nước ngoài

Lữ đoàn kiểu này có quân số 5.700 người, biên chế gồm: 1 trung đoàn BBCG; 1 trung đoàn biệt kích; 1 trung đoàn kỵ binh; 1 trung đoàn pháo binh hải quân; 1 trung đoàn công binh; 1 trung đoàn pháo binh; 1 đại đội chỉ huy và thông tin liên lạc; 1 phi đội trinh sát đường không; 1 nhóm trinh sát mặt đất.

Trung đoàn BBCG biên chế 4 đại đội BBCG, 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội trinh sát và yểm trợ, 1 đại đội huấn luyện, hành chính và hỗ trợ, 1 đại đội dự bị; được trang bị hệ thống FESLIN, xe chiến đấu các loại...

Trung đoàn biệt kích biên chế 4 đại đội biệt kích, 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội trinh sát; được trang bị xe chiến đấu bộ binh VBCI, tên lửa chống tăng Milan, Eryx; hệ thống chiến đấu FESLIN...

Trung đoàn kỵ binh biên chế 4 đại đội kỵ binh, 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội hành chính và hỗ trợ, 1 đại đội dự bị; được trang bị 48 xe bọc thép AMX 10 RC, 90 xe bọc thép hạng nhẹ VBL và VAB, 110 xe trinh sát và xe vận tải các loại.

Trung đoàn pháo binh hải quân biên chế 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội hành chính và hỗ trợ, 3 đại đội pháo binh, 1 đại đội trinh sát, 2 đại đội dự bị; được trang bị 12 pháo Caesar, 16 cối 120mm, trạm thời tiết Sirocco...

Trung đoàn công binh biên chế 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 4 đại đội công binh, 1 đại đội yểm trợ, 1 đại đội hành chính và hỗ trợ, 1 đại đội huấn luyện dự bị.

Trung đoàn pháo binh biên chế 1 đại đội chỉ huy và hỗ trợ, 3 đại đội pháo binh, 1 đại đội kỹ thuật, 1 đại đội tác chiến, 1 đại đội dự bị; được trang bị hệ thống tên lửa Hawk và Mistral, xe bọc thép VAB, xe cảnh báo và điều phối NC1, NC2 Martha, xe tải hạng nặng BGC 180 và TRM 2000, xe địa hình hạng nhẹ P4...

Đại đội chỉ huy và thông tin liên lạc biên chế 1 trung đội chỉ huy, 1 trung đội tổng hợp, 2 trung đội TTLL; được trang bị 20 xe P4, 20 xe bọc thép VAB, 20 xe tải hạng nặng TRM 2000, TRM 10000, 2 xe bus, 2 xe téc, các phương tiện TTLL chuyên dùng...

Lữ đoàn BBCG miền núi

Lữ đoàn biên chế 1 trung đoàn BBCG, 1 trung đoàn pháo binh; 1 trung đoàn công binh; 3 tiểu đoàn BBCG độc lập; 1 đại đội chỉ huy và thông tin liên lạc.

Trung đoàn BBCG biên chế 3 đại đội BBCG, 1 đại đội trinh sát và chống tăng, 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội dự bị; được trang bị xe AMX có pháo 105mm, ERC có pháo 90mm, xe bọc thép hạng nhẹ VBL, xe bọc thép VAB, súng máy 12,7mm, tên lửa Milan...

Trung đoàn pháo binh biên chế 3 đại đội pháo binh, 1 đại đội tác chiến, 1 đại đội huấn luyện, 1 đại đội chỉ huy và hậu cần; được trang bị 24 pháo 155 TRF1, 24 cối 120mm, xe bọc thép VAB, ra-đa RATAC, xe địa hình VTT...

Trung đoàn công binh biên chế 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 1 đại đội hành chính và hỗ trợ, 1 đại đội yểm trợ, 3 đại đội công binh.

Tiểu đoàn BBCG biên chế 1 đại đội chỉ huy và hậu cần, 4 đại đội BBCG, 1 đại đội trinh sát và yểm trợ, 1 đại đội huấn luyện, 1 đại đội dự bị; được trang bị các loại súng cá nhân có hệ thống ngắm ngày và đêm, tên lửa Eryx, Mistral, súng máy 12,7mm, cối 81mm, xe bọc thép VAB, xe tải TRM 2000, xe bánh xích VAC...

Nguyên Phong

Mỹ 'mất không' số khí tài trị giá 85 tỷ USD cho Taliban

Mỹ 'mất không' số khí tài trị giá 85 tỷ USD cho Taliban

Một nghị sĩ Mỹ tiết lộ, nước này đã "mất không" số khí tài quân sự trị giá tới 85 tỷ USD vào tay Taliban sau khi phong trào vũ trang Hồi giáo này thâu tóm quyền kiểm soát Afghanistan.

Nhóm lính Anh cuối cùng về nước, khép lại 20 năm tham chiến ở Afghanistan

Nhóm lính Anh cuối cùng về nước, khép lại 20 năm tham chiến ở Afghanistan

Chiếc máy bay cuối cùng chở binh lính Anh rời sân bay Kabul đã về đến căn cứ không quân Brize Norton, khép lại 20 năm nước này tham chiến ở Afghanistan.