Nếu được đưa vào sử dụng cho không quân Mỹ, XQ-58A sẽ là máy bay không người lái tấn công, tác chiến điện tử, giám sát giá rẻ. Máy bay này đã được công ty phòng thủ Kratos Defence (trụ sở ở California, Mỹ) phát triển bí mật trong hơn hai năm qua.

Theo Drive, XQ-58A Valkyrie được cho là có thể bay 76 phút. Máy bay này còn trải qua 4 lượt bay thử nghiệm nữa.

Máy bay không người lái mới nhất của Mỹ này có thể bay xa hơn 3.200km và có thể được trang bị bom dẫn đường chính xác, các thiết bị giám sát. Quan trọng hơn cả, XQ-58A Valkyrie có thể được phóng bằng thiết bị phóng rocket, không cần đường băng để cất cánh.

Kratos hy vọng bán được máy bay không người lái mới này cho Không quân Mỹ với giá 3 triệu USD một chiếc nếu đặt 99 chiếc, hoặc 2 triệu USD một chiếc nếu đặt hơn 100 cái một năm.

Quân đội Mỹ đã triển khai chương trình máy bay không người lái tác chiến ở một loạt quốc gia từ giữa những năm 2000. Ngoài việc sử dụng vào mục đích quân sự, máy bay không người lái còn được một số cơ quan chính phủ Mỹ dùng để thực hiện các chiến dịch bí mật.

Hoài Linh