Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc hành quân chiến thuật ‘DragoonRide II” xuyên các quốc gia Trung và Đông Âu, trước khi tham gia tập trận quânsự hàng năm quy mô lớn tại Baltic.

Theo RT, hơn 1.400 binh sĩ cùng 400 phương tiện đã khởi hànhđợt hành quân ‘chiến thuật dài 2.200km từ thị trấn Vilseck ​ (Đức) sang Estonia”.

{keywords}

"Trước đợt tập trận Saber Strike năm nay, Trung đoàn Bộ binhsố 2 của Quân đội Mỹ sẽ chứng tỏ sự ​ hiện diện năng động trên khắp khu ​v​ực bằngcách biểu dương tự do di chuyển” trong suốt đợt hành quân – trích tuyên bố củaTrung đoàn Bộ binh số 2.

Đợt hành quân Dragoon Ride II được tiến hành từ 27/5 tới15/6. Hiện tại, quân đội Mỹ đang đi qua Cộng hòa Séc.

{keywords}

Đoàn quân sẽ tham gia tập trận ‘Saber Strike 16’, tổ chứctại Estonia, Latvia và Lithuania, từ ngày 30/5-22/6.

Gần 10.000 quân nhân từ 13 quốc gia sẽ tham gia tập trậnnày. Ngoài Mỹ và ba nước chủ nhà, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Luxembourg, NaUy, Ba Lan, Slovenia và Anh cũng sẽ tham gia tập trận chung.

{keywords}

 

{keywords}

Lê Thu