Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều thiết bị quân sự mới của Nga mà Lào mua gần đây cũng xuất hiện trong buổi lễ này. Trong đó có xe tăng T-72 và các xe bọc sắt BRDM-2M. 



Nga đã cung cấp cho Lào nhiều vũ khí và các thiết bị quân sự khác như thoả thuận về hỗ trợ kỹ thuật – quân sự mà hai nước đạt được vào tháng 1/2018, thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Lào.

Ngoài vũ khí, thoả thuận còn cho phép quân nhân Lào được đào tạo trong các trường quân sự của Nga và Moscow cung cấp chuyên gia cho Lào với tư cách là cố vấn, hỗ trợ Lào xây dựng năng lực phòng thủ.

Đầu năm nay, Lào trả cho Nga khoảng 30 xe tăng T-34 từ thời Thế chiến II để sử dụng cho các cuộc diễu binh lịch sử.

Hoài Linh