Theo báo RT, sự cố xảy ra trong quá trình phóng tên lửa mang theo vệ tinh dẫn đường Glonass-M vào không gian. Một trận mưa giông bắt đầu ngay trước khi vụ phóng diễn ra.

Đối với tên lửa Soyuz-2.1b, đây là chuyến bay đầu tiên từ Trung tâm vũ trụ Plesetsk trong năm nay nhưng là lần bay thứ 37 của tên lửa này kể từ vụ phóng thử nghiệm đầu tiên vào năm 2004.

Một đoạn video do lãnh đạo Cơ quan hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho đăng tải đã hé lộ khoảnh khắc ấn tượng khi Soyuz-2.1b bị trúng sét giữa trời chỉ 10 giây sau khi rời bệ phóng. Tuy nhiên, sự cố không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên lửa đẩy và chuyến du hành vào không gian của Soyuz-2.1b vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Thời tiết không phải là trở ngại. Chúng tôi là đội quân hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết", Thiếu tướng Nikolai Nesterchuk, thành viên nhóm điều phối vụ phóng tên lửa Soyuz-2.1b tự hào nói.

Tuấn Anh