Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, số chiến đấu cơ J-15 trên được triển khai đến căn cứ không quân Lăng Thủy trên đảo Hải Nam nhằm mục đích huấn luyện các phi công tại đây những bài tác chiến trên không, bao gồm bài huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không.

{keywords}
Máy bay J-15 trên bãi đáp mô phỏng sàn tàu sân bay tại căn cứ Lăng Thủy. Ảnh: CCTV7

Theo tạp chí quân sự Janes, đây là lần đầu tiên tiêm kích hạm J-15 được triển khai tại căn cứ không quân này.

Trước đó hồi tháng 1/2021, một số vệ tinh bay qua đảo Hải Nam đã chụp được bãi đáp mô phỏng sàn tàu sân bay được xây dựng ở cuối đường băng phía đông nam của căn cứ Lăng Thủy. Các chuyên gia quân sự thuộc Tạp chí Janes nhận định, mục đích Trung Quốc tiến hành xây dựng bãi đáp trên là nhằm giúp các phi công thực hành nhiều cách tiếp cận và hạ cánh trên tàu sân bay tại căn cứ nằm trên đất liền.

{keywords}
Tiêm kích J-15 từ nhà chứa tiến ra bãi đáp. Ảnh: CCTV7
{keywords}
Ảnh: CCTV7

Video: CCTV7/ THX

Tuấn Trần

Máy bay Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Máy bay Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Truyền thông Trung Quốc cho biết, các máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật tại Biển Đông.

Video tuần duyên Philippines chạm trán tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Video tuần duyên Philippines chạm trán tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) hôm 12/5 thông báo đã nhìn thấy 287 tàu Trung Quốc ở gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tăng gần 100 tàu so với hồi tháng 3/2021.