Gần đây, truyền thông Mỹ tiết lộ về sự hiện diện của một loại tên lửa Hellfire mới, được trang bị khoảng 6 lưỡi dao sắc bén có thể cắt kẻ thù thành từng mảnh.

{keywords}
R9X được thiết kế để xuyên thủng trần ô tô và các toà nhà nhằm tiêu diệt mục tiêu mà không gây hại cho cá nhân hay tài sản gần đó.

Loại tên lửa này không gây nổ, do đó không gây thương vong cho dân thường như các vũ khí trước đây mà Mỹ sử dụng trong các cuộc chiến ở Trung Đông.

{keywords}
 

Loại tên lửa mới R9X, đã được mệnh danh là “bom ninja” hoặc “Ginsua bay – một loại dao nổi tiếng ở Nhật từ những năm 1980”. Theo Wall Street Journal, loại vũ khí này được Mỹ sử dụng ít nhất hai lần ở Syria và Yemen.

{keywords}
Tên lửa bí mật, được thiết kế đặc biệt cho các cuộc không kích đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối

Nhà báo Nick Water mới đây đã đăng tải hình ảnh cho thấy những thiệt hại từ một cuộc tấn công bằng vũ khí không nổ gây ra ở Syria hồi tháng 2/2017. Vụ tấn công này được cho là đã tiêu diệt cựu phó tướng Al Qaeda Abu Khayr al-Masri ở Idlib.

{keywords}
Tên lửa này có thể đánh trúng mục tiêu, không gây nổ
{keywords}
 


Hoài Linh