Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng, nước này đang di chuyển quân đội trong lãnh thổ của mình và theo các quyết định của riêng mình. Do vậy, điều này không đe dọa bất kỳ ai và không khiến nước nào phải lo lắng.

{keywords}
Máy bay tiêm kích Nga triển khai tại sân bay Saki, Crimea. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 20/4 lại tố cáo “nước Nga gây hấn trong tình huống này”.

Cũng trong ngày 20/4, Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan thông báo ông sẽ tạm thời rời khỏi Nga để trở về Washington bàn bạc với các đồng nghiệp về các mối quan hệ song phương. Quyết định này được đưa ra ít ngày sau khi Moscow gợi ý ông nên về nước để tham vấn giữa lúc căng thẳng song phương Nga-Mỹ leo thang.

Những ngày qua đã chứng kiến sự căng thẳng giữa Nga với Ukraina và các nước phương Tây tăng cao, với liên tiếp các đòn “ăn miếng, trả miếng” nhằm vào nhau. Chỉ trong vài ngày, Mỹ, Ba Lan và Cộng hòa Czech đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga, và chính quyền Moscow lập tức đưa ra các biện pháp tương tự để đáp trả.

{keywords}
Các trang thiết bị cơ giới Nga triển khai tại khu huấn luyện Opuk gần Crưm
{keywords}
Các bệnh viện dã chiến và lều cho binh sĩ tại khu huấn luyện Opuk gần Crưm
{keywords}
Một loạt cường kích Su-34 tại sân bay quân sự Morozovsk gần biên giới với Ukraina
{keywords}
Ảnh: Reuters
{keywords}
Ảnh: Reuters

Toàn cảnh: Căng thẳng quân sự giữa Nga - Ukraina

Tuấn Trần

Nga và Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ trong hiện đại hóa vũ khí hạt nhân

Nga và Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ trong hiện đại hóa vũ khí hạt nhân

Một quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ cảnh báo nước này đang tụt hậu trong cuộc đua hiện đại hóa vũ khí hạt nhân với Nga và Trung Quốc.

Ông Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua 'lằn ranh đỏ'

Ông Putin cảnh báo phương Tây không vượt qua 'lằn ranh đỏ'

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow đã nỗ lực để có mối quan hệ tốt đẹp với các nước phương Tây, và hy vọng họ đừng vượt qua ‘lằn ranh đỏ’.