Từ S-350 "Vityaz" mới tới các lữ đoàn S-300V4 được bổ sung và hàng loạt hệ thống pháo hiện đại hóa sắp được đưa vào phục vụ trong những tháng tới đây.

Nhưng một trong những vũ khí được cho là có uy lực vô song của Nga là hệ thống tên lửa S-500 Triumfator-M, còn được gọi là S-500 Prometey, vẫn chưa xuất hiện.

{keywords}
S-500 được mô tả mạnh hơn nhiều so với S-400. (Ảnh: Sputnik)

Là hệ thống tên lửa thế hệ 5 của Nga, S-500 được đánh giá sở hữu một loạt tính năng tốt nhất. Theo hãng tin Sputnik, hệ thống này được kỳ vọng có thể ngắm bắn mục tiêu ở độ cao 60 dặm (tương đương 96,5km), cao hơn bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào hiện nay.

S-500 còn có năng lực không thể ấn tượng hơn khi lần theo dấu vết và chặn được tới 10 đầu nổ tên lửa bay với vận tốc hơn 4 dặm/s (6,5 km/s)

{keywords}
S-500 vẫn đang trong giai đoạn chế tạo. (Ảnh: Sputnik)

National Interest chỉ ra rằng, hiện có rất ít thông tin cụ thể về bộ vũ khí của S-500. Rò rỉ ban đầu gợi ý các tên lửa bắn máy bay NPO 9M82MD được nâng cấp, nhưng thông tin sau đó lại nhắc đến dòng 48N6 của S-400. Về các vũ khí chặn tên lửa, S-500 được cho là trang bị các tên lửa 77N6 và 77N6-N1.

Theo giới chuyên gia, hệ thống S-500 một khi được triển khai có thể kết nối với các hệ thống khác của Nga để tạo nên một hệ thống phòng thủ hợp nhất. Truyền thông nước này cho rằng, S-500 sẽ là hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên có thể nhắm tới và vô hiệu hóa các chiến cơ tàng hình thế hệ 5 như F-35.

"S-500 là cú giáng vào uy tín của Mỹ", National Interest dẫn lời Pavel Sozinov, kỹ sư hàng đầu của hãng vũ khí Nga Almaz-Antey. "Các hệ thống của chúng tôi vô hiệu hóa các vũ khí tấn công Mỹ, và qua mặt tất cả các hệ thống chống tên lửa và phòng không của Mỹ".

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Khi S-500 lần đầu tiên xuất hiện, tướng Viktor Gumenny, Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga khẳng định năm 2017 rằng việc chuyển giao các hệ thống S-500 sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó năm 2020. Trong khi một số người nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 có thể mới ở dạng mô hình để thử nghiệm, thì một số bài báo cho rằng hệ thống này đã bước vào giai đoạn sản xuất.

Thanh Hảo