Chủ tịch Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Hàn Quốc (KAI) Ahn Hyun Ho nói với kênh Yoo Won rằng, tập đoàn đã nỗ lực để sự phát triển KF-X được “liền mạch và hoàn hảo”.

{keywords}
Tiêm kích KF-X trong giai đoạn lắp ráp. Ảnh: The Drive

“Tiêm kích KF-X sẽ có hiệu suất khí động học tốt hơn máy bay F-16C Falcon, vốn được chúng tôi sản xuất theo giấy phép được cấp bởi tập đoàn Lockheed Martin vào những năm 1960. Tiêm kích F-16C có tốc độ cao nhất là 2.200 km/h, mang theo lượng vũ khí nặng 7,7 tấn với tầm hoạt động khoảng 2.900km”, ông Hyun Ho nói.

Dự kiến, mẫu thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích tàng hình KF-X sẽ được ra mắt công chúng trong nửa đầu năm sau.

Video: Trích đoạn lắp ráp tiêm kích tàng hình KF-X. Nguồn: Yoo Won TV

Tuấn Trần

Nga điều 8 tiêm kích chặn 'pháo đài bay' Mỹ

Nga điều 8 tiêm kích chặn 'pháo đài bay' Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã điều 8 tiêm kích ngăn chặn các máy bay ném bom mệnh danh "pháo đài bay" B-52 Stratofortress của Hải quân Mỹ xâm phạm không phận nước này.

Ấn Độ-Trung Quốc đua nhau điều tiêm kích tới biên giới

Ấn Độ-Trung Quốc đua nhau điều tiêm kích tới biên giới

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều muốn chiếm được ưu thế trên không tại ‘nóc nhà thế giới’ Himalaya.