Theo báo RT, đảo kim loại đồ sộ Dagdiesel, còn có biệt danh Pháo đài Boyard của Nga, tọa lạc ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga. Nơi này từng được Liên Xô sử dụng để thử nghiệm nhiều loại vũ khí khác nhau, kể cả ngư lôi.

Đáng chú ý, ngoài bãi thử, trên đảo nhân tạo Dagdiesel còn có chỗ tiện nghi phục vụ nhu cầu lưu trú và giải trí của các nhân viên làm việc tại đây. Chúng bao gồm cả một khách sạn, một thư viện và một sân chơi bóng rổ.

Đoạn video nói trên hé lộ quy mô ấn tượng của Dagdiesel. Cơ sở này được xây nổi trên nền bê tông, nằm trải dài 5.200 mét.

Dagdiesel bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1939 và chính thức bị đóng cửa vào năm 1966. Suốt nhiều năm qua, nơi này đã trở thành một trong địa điểm thăm thú của những người ưa khám phá.

Tuấn Anh