Trang tin China.com cho biết, triển lãm năm nay có sự góp mặt của 700 doanh nghiệp tới từ 40 quốc gia, trong đó có nhiều quốc gia có tên tuổi lớn trên thị trường vũ khí quốc tế như Anh, Đức, Thụy Điển, Nga, Canada… Mặt bằng khu triển lãm trong nhà rộng hơn 100.000m2 và được chia làm 11 khu vực. Khu triển lãm ngoài trời có diện tích 360.000m2, được dùng để trưng bày hơn 100 máy bay các loại.

{keywords}
Đội bay “Hồng Ưng” biễu diễn khai mạc triển lãm. Ảnh: CGTN

Một số bức ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải sáng 28/9 cho thấy, hàng loạt máy bay hiện đại có trong biên chế không quân nước này như tiêm kích thế hệ thứ năm J-20, máy bay vận tải Y-20, máy bay cảnh báo KJ-500, máy bay ném bom phản lực H-6, máy bay không người lái WZ-7 đã góp mặt trong buổi triển lãm năm nay.

Ngoài các loại máy bay, tập đoàn quốc phòng Norinco của Trung Quốc năm nay cũng mang tới triển lãm môt số trang thiết bị quân sự mặt đất như xe tăng chiến đấu VT4, VT5 và xe chiến đấu bộ binh.

Theo trang tin China.com, Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 3/10 tới.

{keywords}
Một góc khuôn viên triển lãm ngoài trời. Ảnh: CGTN
{keywords}
Một máy bay kết thúc màn biểu diễn tại lễ khai mạc. Ảnh: CGTN
{keywords}
Hai tiêm kích J-20 bay tại lễ khai mạc. Ảnh: CGTN
{keywords}
Một máy bay hai chỗ ngồi chuẩn bị chạy đà cất cánh lại lễ khai mạc. Ảnh: CGTN
{keywords}
Một loại máy bay lần đầu tham gia buổi triển lãm. Ảnh: Global Times
{keywords}
Máy bay không người lái WZ-7. Ảnh: 163.com

Video: CCTV 13

Video: CCTV 13

Tuấn Trần

Tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn của Trung Quốc những ngày gần đây đã tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.