Bộ Quốc phòng Na Uy hôm 17/12 công bố hình ảnh đầu tiên về tàu khu trục KNM Helge Ingstad bị chìm đầu tháng 11.

Mỹ-Trung 'đốp chát' kịch liệt tại WTO

Ông Trump 'chê' Pháp, Trung Quốc

Tàu Helge Ingstad bị tàu chở dầu đâm khi đang trên đường về sau tập trận Trident Juncture 2018 của NATO. Tai nạn với tàu KNM Helge Ingstad là tổn thất đầu tiên lớn đến như vậy đối với Hải quân Hoàng gia Na Uy kể từ năm 1994. 

{keywords}
Tàu Helge Ingstad. Ảnh: Shipspotting.

Helge Ingstad là tàu thứ tư thuộc lớp hộ vệ Fridtjof – Nansen được Hải quân Hoàng gia Na Uy đưa vào biên chế. Tàu được đóng bởi nhà sản xuất Navantia tại Ferrol, Tây Ban Nha.

Tàu có trọng lượng 5.290 tấn, chiều dài 134m, sườn ngang dài 16,8m, độ mớn nước 7,6m. 

{keywords}
Kết cấu lớp tàu hộ vệ Fridtjof –Nansen. Ảnh: The-blueprints.

Tàu được trang bị động cơ diesel và khí ga kết hợp, gồm 2 động cơ diesel BAZAN BRAVO với 1 tuabin khí GE LM2500 lái 2 trục và 1 máy đẩy cánh cung chạy bằng điện. Nhờ vậy, tàu có thể đạt tốc độ 26 hải lý/giờ và có cự ly hoạt động 8.300km.

 

{keywords}
Cấu tạo động cơ tuabin khí ga LM2500. Ảnh: Centerfieldinc

Tàu được trang bị radar AN/SPY-1 do hãng Lockheed Martin sản xuất. Radar này là một hệ thống điện tử tự động quét và là thành phần chính của hệ thống chiến đấu Aegis. Hệ thống do máy tính kiểm soát, sử dụng bổ sung bốn ăng-ten để bảo vệ 360 độ. Radar có tầm quét lên tới hơn 300km. 

{keywords}
Trực thăng NH90 hạ cánh trên tàu lớp Fridtjof-Nansen. Ảnh: staticflickr

Tàu được trang bị 32 tên lửa RIM-162, 8 tên lửa Naval Strike, 4 ống phóng ngư lôi Sting Ray và nhiều loại tên lửa, khí tài quân sự khác.

Ngoài ra, tàu khu trục Helge Ingstad còn được trang bị bãi hạ cánh bố trí ở boong phía sau cho trực thăng đa dụng NH90.

Tuấn Trần

Uy lực đáng gờm của tên lửa quân đội Nga sắp trang bị

Uy lực đáng gờm của tên lửa quân đội Nga sắp trang bị

Thượng tướng Nga Sergei Karakaev cho biết, lực lượng tên lửa chiến lược nước này sẽ nhận được khoảng 100 vũ khí mới, gồm các hệ thống tên lửa hạt nhân liên lục địa Yars.

Nga sắp có tên lửa hạt nhân cực đáng sợ

Nga sắp có tên lửa hạt nhân cực đáng sợ

Thượng tướng Sergei Karakayev cho biết, tên lửa liên lục địa RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào trang bị cho quân đội Nga vào năm 2021.  

Vì sao không quân Mỹ làm giả chiến cơ TQ?

Vì sao không quân Mỹ làm giả chiến cơ TQ?

Dư luận đang quan tâm tới lý do không quân Mỹ làm giả một chiến cơ J-20 của Trung Quốc để sử dụng trong huấn luyện.