Trang Defense Blog trích dẫn lời các nhân chứng cho hay, Trung Quốc đã trình diễn khả năng răn đe hạt nhân trên biển bằng vụ bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-3 ở biển Bột Hải sáng sớm ngày 2/6. Cơ quan quản lý an ninh biển của Trung Quốc trước đó thông báo phong tỏa khu vực phục vụ "các cuộc diễn tập quân sự".

Hình ảnh về tên lửa JL-3 ở biển Bột Hải do một nhân quay được. Nguồn: Defense Blog

Bắc Kinh hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin về vụ thử tên lửa đạn đạo nói trên cũng như kết quả của nó.

Theo báo RT, quân đội Trung Quốc dự kiến chính thức biên chế hoạt động tên lửa JL-3 từ năm 2020. Mẫu SLBM dùng nhiên liệu rắn này có tầm bắn xa tới 14.000km và được trang bị 10 đầu đạn hạt nhân có dẫn đường độc lập.

Vụ thử JL-3 diễn ra đúng vào lúc leo thang căng thẳng chưa từng có giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Washington tiếp tục thách thức các tham vọng gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực khi liên tiếp điều tàu chiến di chuyển qua eo biển Đài Loan và những nơi tranh chấp ở biển Đông nhằm bảo đảm "tự do hàng hải và quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế". Trong khi đó, giới chức Trung Quốc nhiều lần lên tiếng chỉ trích các động thái của Mỹ và "thề" đáp trả xứng đáng.

"Nếu bất kỳ ai dám chia rẽ Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác là phải chống lại bằng mọi giá. Nếu Mỹ chọn chống đối, dù về kinh tế hay quân sự, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng", Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cảnh báo hôm 2/6.

Tuấn Anh