Hai quả tên lửa đã bắn vào căn cứ Besmayah ở miền trung Iraq. Quân đội Iraq không đưa ra thông tin nào về thiệt hại về người và của. Đây là vụ việc mới nhất trong một chuỗi các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các địa điểm ở Iraq, nơi quân đội các nước NATO đồn trú.

Một cuộc tấn công vào tuần trước đã khiến hai quân lính Mỹ và một bác sĩ quân y người Anh tại Trại Taji thiệt mạng. 

{keywords}
 Quân đồng minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq

Căn cứ Besmayah nằm cách Baghdad 45km về phía Đông Nam, là nơi đồn trú của khoảng 350 trên tổng số 550 binh sĩ Tây Ban Nha được huy động đến Iraq để hỗ trợ chiến dịch chống IS.

Sau khi Mỹ triển khai ném bom các địa điểm ở Iraq hôm 12/3, Tổng thống Iraq Barham Salih đã lên án hành động này, gọi đây là hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Iraq. Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập Đặc phái viên của Mỹ tại Iraq hôm 13/3 để phản đối.

Anh Thư