Báo Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, Rồng Vàng 2019 kéo dài đến ngày 27/3.

{keywords}
Ảnh: Khmer Times

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, kể từ khi được bắt đầu vào năm 2016, cuộc tập trận thường niên năm nay là lớn nhất và mất nhiều tuần để chuẩn bị. Các lực lượng đã di chuyển xe tăng, trực thăng cùng các phương tiện và trang thiết bị hạng nặng tới huyện Chum của tỉnh Kampot từ tuần trước.

{keywords}
Ảnh: Khmer Times

Tướng Vong Pisen, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia và Thiếu tướng Feng Xiang của Trung Quốc dự lễ khai mạc còn tướng Tea Banh sẽ dự lễ bế mạc.

{keywords}
Ảnh: Khmer Times

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Sucheat cho biết, trong sự kiện kéo dài 15 ngày này, 252 lính Trung Quốc sẽ tập trận cùng với 2.542 binh sĩ nước chủ nhà.

{keywords}
Ảnh: Khmer Times

"Năm nay chúng tôi tập trung các bài tập vào chống khủng bố, giải cứu con tin, phản ứng thiên tai, các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc và kỹ thuật bộ binh", ông Sucheat nói. "Một số thiết bị quân sự như xe tải bọc thép, xe tăng, pháo, đạn cối và trực thăng sẽ được dùng đến".

Thanh Hảo